Kết quả tìm kiếm cho "vô địch thế giới trẻ"
Kết quả 1 - 12 trong khoảng 2950
Kể từ sau cú đúp huy chương Vàng thế giới của Lê Thanh Tùng (nội dung nhảy chống), Đinh Phương Thành (nội dung xà kép) vào năm 2018, đến nay đội tuyển Thể dục dụng cụ Việt Nam mới có thêm nhà vô địch. Tấm huy chương Vàng của Đặng Ngọc Xuân Thiện (nội dung ngựa vòng) và huy chương Bạc của Nguyễn Văn Khánh Phong (nội dung vòng treo) vừa giành được tại Cúp Thể dục dụng cụ thế giới 2025 - FIG World Challenge Cup 2025 (diễn ra từ ngày 8-11/5 tại Bulgaria) là một minh chứng cụ thể, đánh dấu sự trở lại ấn tượng của Thể dục dụng cụ Việt Nam trên đấu trường quốc tế.
Kết luận Phiên họp thứ 2 Ban Chỉ đạo của Chính phủ về phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và Đề án 06 (Ban Chỉ đạo) trực tuyến với các bộ, ngành, cơ quan Trung ương và 63 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương vào sáng 17/5, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, Trưởng Ban Chỉ đạo yêu cầu thời gian tới phải đẩy mạnh 3 đột phá chiến lược số gồm: thể chế số, hạ tầng số và nhân lực số.
Lá cờ đỏ sao vàng, biểu tượng thiêng liêng của đất nước Việt Nam đã chính thức tung bay trên đỉnh Cột cờ A Pa Chải (xã Sín Thầu, huyện Mường Nhé, tỉnh Điện Biên) đúng ngày kỷ niệm 71 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ 7/5/2025. Sự kiện trọng đại này không chỉ mang ý nghĩa chính trị, văn hóa sâu sắc mà còn là dấu ấn thiêng liêng, khẳng định vững chắc chủ quyền lãnh thổ quốc gia nơi biên giới cực Tây của Tổ quốc.
Trong bối cảnh biến đổi khí hậu ngày càng phức tạp, thị trường nông sản đòi hỏi tiêu chuẩn cao hơn. Do đó, việc chuyển đổi sang mô hình nông nghiệp sinh thái không còn là lựa chọn đơn thuần, mà đã trở thành xu thế tất yếu của ngành nông nghiệp Việt Nam.
Quần đảo Côn Đảo (thuộc tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu), nổi tiếng với vẻ đẹp hoang sơ, những bãi biển quyến rũ và một quá khứ lịch sử hào hùng, là điểm đến ngày càng thu hút du khách. Đối với người dân Long An, việc di chuyển đến Côn Đảo hiện nay khá thuận tiện thông qua các tuyến xe khách kết nối đến TP. Hồ Chí Minh, Vũng Tàu hoặc Sóc Trăng, mở ra cơ hội khám phá hòn đảo đặc biệt này.
Trong bối cảnh chuyển mình mạnh mẽ của kỷ nguyên số và hội nhập toàn cầu, nhiều người lo ngại rằng giới trẻ ngày nay đang dần quên đi truyền thống, lơ là với giá trị dân tộc. Thế nhưng thực tế lại cho thấy điều ngược lại: tình yêu nước không hề mai một trong giới trẻ mà nó chỉ đang được thể hiện bằng một cách mới, hiện đại và gần gũi hơn với đời sống thường nhật.
Hiện nay, mạng xã hội trở thành một phần không thể thiếu trong đời sống của nhiều người, trong đó, lứa tuổi thanh, thiếu niên chiếm số đông. Điều này đặt ra cho các bậc phụ huynh vấn đề về việc giám sát thế nào để vừa không xâm phạm quyền riêng tư của con trẻ, không làm tổn thương lòng tin giữa cha mẹ và con cái, mà vẫn có thể bảo vệ các em khỏi rủi ro trên môi trường trực tuyến.
Năm 1994, tên miền quốc gia “.vn” lần đầu tiên xuất hiện trên Internet đánh dấu chủ quyền Việt Nam trên không gian mạng. Hơn 30 năm qua, tên miền “.vn” luôn khẳng định được vai trò quan trọng trong việc kết nối người dân với môi trường số.
Quyết định mới của Liên đoàn Bóng đá Thế giới (FIFA) về việc nâng số đội dự Vòng chung kết Giải vô địch bóng đá nữ thế giới từ 32 lên 48 đội kể từ năm 2031 không chỉ là cột mốc lịch sử đối với bóng đá nữ toàn cầu, mà còn mở ra nhiều cơ hội lớn cho các nền bóng đá đang phát triển, trong đó có Việt Nam.
Nhìn lại lịch sử, một thời kỳ dài chữ Hán Nôm giữ vị trí quốc ngữ của dân tộc. Các tư liệu Hán Nôm hiển nhiên là vốn quý trong hệ thống các di sản văn hóa phi vật thể của Việt Nam. Việc sử dụng công nghệ để bảo tồn và phát huy giá trị nguồn tư liệu phong phú này trong thực tiễn hôm nay là đòi hỏi bức thiết, cần sự quan tâm của Nhà nước, các chuyên gia văn hóa và cả cộng đồng.
Tiếp tục Kỳ họp thứ 9, sáng 10/5, Quốc hội thảo luận ở hội trường Dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật. Trong đó, nhiều đại biểu cho ý kiến về quy định công bố hợp quy đối với sản phẩm, hàng hóa.
Ngày 10/5/1965, trong lúc đế quốc Mỹ leo thang chiến tranh miền Bắc, giữa muôn trùng lo toan vì nước, vì dân, cảm thấy mình “không được khỏe như mấy năm trước”, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã đặt bút viết những dòng đầu tiên của bản Di chúc thiêng liêng.